Phật giáo TP Đà Nẵng: Phát huy tinh thần "tốt đời, đẹp đạo", góp phần xây dựng Giáo hội và xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Tăng Ni, Phật tử TP Đà Nẵng cùng hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 -2031, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo địa phương trong tiến trình hội nhập, ổn định và phát triển. Với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", Đại hội không chỉ là dịp tổng kết những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua, mà còn mở ra định hướng cho chặng đường phát triển bền vững, gắn bó cùng dân tộc trong thời kỳ mới.
Nền tảng vững chắc từ truyền thống và những thành tựu nổi bật
Những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Phật giáo TP Đà Nẵng đã phát huy mạnh mẽ truyền thống "hộ quốc an dân". Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật trong đời sống cộng đồng.
Các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của GHPGVN TP Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh toàn quốc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước, thành phố tiếp tục xây dựng, phát triển về mọi mặt. Thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đã tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin để Tăng Ni, Phật tử toàn TP tích thực hiện phương châm "tốt đời, đẹp đạo", góp phần xây dựng phát triển Giáo hội và xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo Hòa thượng Thích Từ Nghiêm- Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo TP đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tổ chức, tu học và hoạt động xã hội. Trước thời điểm sáp nhập Phật giáo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, Ban Trị sự hai địa phương đã có nền tảng phát triển ổn định. Sau sáp nhập, tinh thần hòa hợp, đoàn kết được phát huy, giúp bộ máy nhanh chóng ổn định và vận hành hiệu quả.
Nhiều Phật sự trọng tâm được triển khai đồng bộ, nổi bật là việc tổ chức Đại giới đàn, truyền giới Thập thiện và Bồ-tát giới tại gia cho hơn 2.000 phật tử; tích cực tham gia công tác cứu trợ trong thiên tai, thể hiện rõ tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc.
Các hoạt động văn hóa Phật giáo cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Đại lễ Phật đản được tổ chức trang nghiêm, quy mô với các nghi lễ như rước Phật, diễu hành xe hoa, thả hoa đăng trên sông Hàn…, góp phần khẳng định vị thế và lan tỏa giá trị văn hóa - tâm linh của Phật giáo trong đời sống xã hội.
Công tác Tăng sự - nền tảng giữ gìn mạng mạch Phật pháp được triển khai bài bản. Hiện toàn TP có khoảng 1.319 Tăng Ni, 430 cơ sở tự viện. Ban Trị sự đã giới thiệu hơn 500 giới tử thọ giới, tổ chức an cư kiết hạ hằng năm với 900 -1.000 hành giả, bổ nhiệm hơn 70 vị trụ trì, góp phần củng cố tổ chức Tăng đoàn ngày càng vững mạnh.
Giáo dục Phật học tiếp tục phát triển theo phương châm "Duy tuệ thị nghiệp". Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng duy trì ổn định các khóa đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Các lớp Phật học dành cho cư sĩ cũng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng cao, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của Phật giáo TP.
Lan tỏa tinh thần từ bi, đồng hành cùng xã hội
Một trong những điểm sáng nổi bật của Phật giáo Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua là công tác hướng dẫn Phật tử và hoạt động an sinh xã hội. Nhiều khóa tu, chương trình sinh hoạt dành cho thanh thiếu niên, Gia đình Phật tử (GĐPT) được tổ chức thường xuyên, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh.
Tổ chức GĐPT phát triển mạnh với 155 đơn vị, hơn 1.300 huynh trưởng và trên 8.000 đoàn sinh. Đây là lực lượng kế thừa quan trọng, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị Phật giáo trong đời sống hiện đại.
Hoạt động từ thiện - xã hội đạt tổng giá trị hơn 155 tỷ đồng, với nhiều chương trình thiết thực như xây dựng 150 ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; duy trì các bếp ăn, nồi cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện; hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… Những con số ấy không chỉ thể hiện quy mô, mà còn phản ánh chiều sâu của tinh thần từ bi được chuyển hóa thành hành động cụ thể.
Thấm nhuần lời dạy của Đức Phật: "Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật", nhiều hoạt động thiện nguyện được thực hiện âm thầm, không phô trương, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Phật giáo trong lòng nhân dân.
Song song đó, công tác hoằng pháp được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với xu thế thời đại. Việc ứng dụng công nghệ, truyền thông số giúp giáo lý Phật giáo đến gần hơn với giới trẻ, lan tỏa các giá trị nhân văn, đạo đức trong đời sống hiện đại.
Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, Tăng Ni, Phật tử TP Đà Nẵng luôn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, tham gia các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Lịch sử đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo trong các thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Tại Đà Nẵng, từ thời kháng chiến đến nay, truyền thống ấy luôn được tiếp nối, trở thành động lực để Phật giáo địa phương gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Thượng tọa Thích Thông Đạo- Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng chia sẻ: "Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đều bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử toàn TP. Sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ban Trị sự, cùng sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và Mặt trận, đã tạo điều kiện thuận lợi để các Phật sự được triển khai hiệu quả".
Thượng tọa Thích Thông Đạo kỳ vọng, bước vào nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự, Tăng Ni và Phật tử TP tiếp tục phát huy truyền thống ấy, xây dựng Phật giáo Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Tăng Ni cần không ngừng giữ gìn giới luật, trau dồi đạo hạnh, nâng cao trình độ Phật học và thế học để thực hiện tốt sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh.
Đối với Phật tử, việc sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ trong cộng đồng.
Với tâm nguyện "thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh", cùng nền tảng vững chắc đã được xây dựng, Phật giáo TP Đà Nẵng tin tưởng Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đoàn kết hơn, năng động hơn, hiệu quả hơn, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng Đà Nẵng trở thành TP văn minh, hiện đại, giàu đẹp.
Thanh Hoa






